Trung Quốc đưa tàu đổ bộ mới ra Biển Hoa Đông

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 1/1 đã  chính thức chuyển giao cho Hạm đội Đông Hải một tàu đổ bộ mới Type 071 nhằm tăng cường hoạt động ở Biển Hoa Đông.

Theo tờ Sohu.com, ngày 1/2 , Trung Quốc đã tổ chức lễ bàn giao chiếc tàu đổ mới Type 071 kiểu mới “Nghi Mông Sơn” số hiệu 988 cho Hạm đội Đông Hải, nhằm tăng cường khả năng tác chiến ở Biển Hoa Đông.
Đây là chiếc tàu Type 071 thứ 4 được Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng, trước đó 3 chiếc tàu cùng loại mang số hiệu Tĩnh Cương Sơn 999, Trường Bạch Sơn 989, Côn Lôn Sơn 998. Ngoài ra Trung Quốc hiện đang chế tạo thêm hai chiếc tàu đổ bộ Type 071 khác.
Trung Quoc dua tau do bo moi ra Bien Hoa Dong
Tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn 988 
Tàu đổ bộ Type 071 có lượng giãn nước gần 20.000 tấn, hiện tại là loại tàu đổ bộ lớn nhất, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhất do chính Trung Quốc tự  thiết kế chế tạo.
Tàu Nghi Mông Sơn 988 có chiều dài 210m, chiều rộng 28m, mớn nước 7m, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.000 hải lý. Vũ khí trên tàu gồm pháo H/PJ-26 loại 76mm, 4 pháo tầm gần cải tiến AK- 630, hệ thống phóng mồi bẫy Type 726-4 với 18 ống phóng.
Trung Quốc tăng cường chế tạo các tàu đổ bộ nhằm đẩy mạnh khả năng vận chuyển vũ khí trang bị, xe tăng, xe thiết giáp và lực lượng thủy quân lục chiến, đổ bộ đánh chiếm mục tiêu.
Hải Nam (Theo Sohu.com)

Bình luận(0)