Trung Quốc đem tàu du lịch mới tới quần đảo Hoàng Sa

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 2/3, Trung Quốc đã dùng  tàu du lịch mới “Trường Lạc công chúa” đưa khách đến các đảo đá mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép ở Quần đảo Hoàng Sa.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 2/3, chiếc tàu du lịch lớn tên gọi “ Trường Lạc công chúa” đã chở du khách Trung Quốc xuất phát từ cầu tàu đảo Phượng Hoàng/Tam Á hành trình tới các đảo ở Quần đảo Hoàng Sa để thực hiện hoạt động du lịch phi pháp.
Trung Quoc dem tau du lich moi toi quan dao Hoang Sa
Tàu du lịch Trường Lạc Công Chúa 
Tàu du lịch “Trường Lạc công chúa” do Tập đoàn vận tải eo biển Hải Nam đầu tư chế tạo với số tiền hơn 230 triệu Nhân dân tệ, tàu này sẽ đảm nhận đưa du khách Trung Quốc tới Bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba, đảo Ốc Hoa thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm/Hoàng Sa. Theo giới thiệu tàu du lịch “Trường Lạc công chúa” dài 130m, rộng 20,5m, cao 7,2m, độ mớn nước 5,4m, lượng giãn nước 12.336 tấn, tàu có khả năng chở 500 khách du lịch, hơn 2100 tấn hàng. Trên tàu có 82 phòng khách, 330 chỗ ngoài, trong đó gồm 4 phòng đơn, 17 phòng đôi, 39 phòng bốn, 22 phòng sáu, ngoài ra trên tàu còn có phòng café, phòng thư giãn, quán bar, siêu thị…
Trung Quoc dem tau du lich moi toi quan dao Hoang Sa-Hinh-2
Phòng ăn trên tàu 
Với tàu du lịch này, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động du lịch phi pháp tại các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, tuyên truyền và khẳng định chủ quyền trái phép tại các đảo ở quần đảo Hoàng Sa.
Hồi tháng 4/2013, Trung Quốc chính thức mở tuyến du lịch tới Hoàng Sa, từ đó tới nay đã thực hiện trên 150 chuyến, với lượng khách gần 30.000 người, du khách ngày một tăng, do đó công ty du lịch này đã đầu tư thêm một tàu du lịch mới để đáp ứng nhu cầu du lịch, đồng thời phát triển kinh tế biển, khẳng định chủ quyền phi pháp.
Hải Nam (Theo Xinhua)

>> xem thêm

Bình luận(0)