Trưng cầu dân ý ở Anh: Phe rời EU chiến thắng

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến 13h10 chiều 24/6 (giờ Hà Nội), đã có kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về Brexit và phe rời EU đã giành chiến thắng.

The Guardian đưa tin, theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong tổng số 382 điểm kiểm phiếu của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, 48% tương đương 16.141.241 người dân bỏ phiếu ủng hộ việc Anh ở lại EU và 52% tương đương 17.410.742 triệu người muốn Anh rời EU.
Như vậy, phe Brexit (Leave) đã giành chiến thắng khi dẫn trước 4 điểm phần trăm so với phe ủng hộ “ở lại” EU (Remain).
Trung cau dan y o Anh: Phe roi EU chien thang
Một người ủng hộ Anh rời EU ăn mừng bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Westminster Tower, London (Anh). Ảnh Getty Images.
Trước đó, chính trị gia Nigel Farage, người đang lãnh đạo Đảng Độc lập ở Anh, đã tuyên bố "chiến thắng" dành cho phe ủng hộ rời khỏi EU.
Ông Farage còn nói rằng “23/6 nên được xem là Ngày Độc lập của người Anh”.
Như tin tức đã đưa, vào lúc 7h sáng ngày 23/6, hàng triệu cử tri trên khắp Vương quốc Anh đã tới các điểm bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý Brexit.
Đến 22h ngày 23/6 theo giờ Anh (tức 4h sáng 24/6 theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Anh đã đóng cửa, kết thúc cuộc trưng cầu ý dân về việc “ra đi” hay “ở lại” EU.
Theo Ủy ban bầu cử Anh, 46.499.537 cử tri được phép tham gia cuộc bỏ phiếu về Brexit và khoảng 72% trong số này đã đi bỏ phiếu.
Xem thêm video Sunderland bỏ phiếu Brexit (Nguồn video Daily Mail):
Thiên An (Theo The Guardian)

Bình luận(0)