Triều Tiên thử bom H, Mỹ tái triển khai vũ khí ở HQ?

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng tái triển khai các vũ khí chiến lược ở bán đảo Triều Tiên sau sự kiện Triều Tiên thử bom H.

Theo hãng thông tấn Yonhap, việc Triều Tiên thử bom H đã thúc đẩy quân đội Hàn Quốc và Mỹ xem xét tới khả năng Washington tái triển khai các vũ khí chiến lược tới các căn cứ của họ trên lãnh thổ Hàn Quốc, trong đó bao gồm máy bay ném bom B-52, tiêm kích tàng hình F-22, tàu ngầm hạt nhân.
Trieu Tien thu bom H, My tai trien khai vu khi o HQ?
 Dàn máy bay chiến đấu F-16 Mỹ ở căn cứ không quân Kunsan, Hàn Quốc.
Việc Lầu Năm Góc sẵn sàng hỗ trợ Seoul đã được thể hiện trong tuyên bố chung đưa ra trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Ngoài khả năng điều động lại các vũ khí chiến lược đó, Washington được cho là đang thảo luận việc tái triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD tới Hàn Quốc. Đây là một động thái mà Trung Quốc kịch liệt phản đối.
Thậm chí, nhiều chuyên gia quan ngại rằng, Washington có thể dùng cuộc thử nghiệm bom H hôm 6/1 của Triều Tiên làm cái cớ để mở rộng sự hiện diện quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc quyết định khôi phục việc phát loa tuyên truyền ở biên giới với Triều tiên vào ngày 8/1 nhằm đáp trả lại việc Bình Nhưỡng tiến hành thử bom H.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)