Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần 2?

Google News

CNN đưa tin tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần 2 trong vòng 2 tuần.

Hai quan chức tình báo Mỹ xác nhận Triều Tiên có dấu hiệu đang chuẩn bị cho cuộc thử tên lửa mới trong hai tuần tới. Theo Yonhap, các vệ tinh của Mỹ phát hiện bức xạ mới cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa tầm trung.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross nói rằng ông "không chắc" về nguồn gốc báo cáo mới này về cuộc thử tên lửa sắp tới của Triều Tiên.
Đợt phóng tên lửa gần đây nhất Triều Tiên thực hiện là vào ngày 4/7. Bình Nhưỡng tuyên bố quả ICBM đầu tiên này được cho là có tầm bắn 6.700 km và có thể vươn tới Mỹ.
Trieu Tien sap thu ten lua dan dao lien luc dia lan 2?
 Triều Tiên thử tên lửa Pukguksong-2 ngày 22/5. Ảnh: Reuters.
Reuters ngày 18/7 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva tuyên bố Triều Tiên không có khả năng tấn công Mỹ một cách chính xác.
Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Selva nói: "Tôi không tin rằng vụ thử hôm 4/7 cho thấy Triều Tiên có khả năng bắn trúng Mỹ với độ chính xác, sự tin cậy hay khả năng thành công nào".
Tuy vậy, ông cũng cho rằng tên lửa có thể có tầm bắn tới Mỹ và việc triển khai các hệ thống tên lửa của Triều Tiên là khó kiểm soát, bởi Bình Nhưỡng "rất giỏi giấu giếm".
Vụ phóng ICBM đầu tiên diễn ra vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm chính thức Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Triều Tiên từ lâu đã nuôi tham vọng sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công Mỹ. Đây là loại vũ khí có tầm bắn tối thiểu 5.500 km, được chế tạo để mang nhiều đầu đạn hạt nhân.
Theo Hoa Hạ/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)