Triều Tiên phóng ICBM lần 2: Mỹ-Hàn thảo luận phương án quân sự

Google News

Theo hãng Reuters, ngày 28/7, Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận các phương án quân sự sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng ngày.

Trieu Tien phong ICBM lan 2: My-Han thao luan phuong an quan su
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 chuẩn bị được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN).
Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 28/7, các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận các phương án quân sự.
Đại tá Greg Hicks, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford, cho biết Tướng Hải quân Dunford và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đã thảo luận Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin.
Người phát ngôn cho hay: "Trong cuộc điện đàm, ông Dunford và ông Harris đã bày tỏ cam kết không thể lay chuyển với liên minh Mỹ-Hàn. Ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các phương án quân sự".
Tên lửa mà Triều Tiên phóng trước đó được xác định là đã rơi xuống Biển Nhật Bản.
Theo Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)