Triều Tiên bất ngờ chỉ trích thậm tệ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Google News

Truyền thông Triều Tiên mới đây đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vì phát ngôn “kích động chiến tranh” chống lại Bình Nhưỡng của ông.

Sputnik trích lại tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là “kẻ hiếu chiến có một không hai, là “kẻ điên cuồng vì chiến tranh” và thích khuấy động những mâu thuẫn ở nước ngoài”.
“Thực tế điều này thật nực cười khi một tay “lái buôn” chiến tranh lại nói về các biện pháp phi quân sự hay một giải pháp ngoại giao”, tờ Rodong Sinmun cho biết.
Trieu Tien bat ngo chi trich tham te Bo truong Quoc phong My
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Nguồn: Military Times.
Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi CHDCND Triều Tiên là “mối đe dọa an ninh cấp bách nhất” đối với Mỹ. Ông cũng đưa ra tuyên bố trước Ủy ban các lực lượng vũ trang Hạ viện rằng: “Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối nguy hiểm hiện hữu và rõ ràng với tất cả chúng ta và các hành động khiêu khích, trái với luật pháp quốc tế của Bình Nhưỡng không ngừng tăng lên bất chấp những lệnh trừng phạt, cấm vận của Liên Hiệp Quốc”.
Tuyên bố trên của ông Mattis được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng để đáp trả các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của nước này thời gian qua.
Tổng thống Donald Trump trước đó khẳng định Washington sẽ không sử dụng biện pháp “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên nữa, thay vào đó “Mỹ đã vạch ra viễn cảnh một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ nhằm vào quốc gia cô lập này”.
Một bài báo khác của Rodong Sinmun cho hay phương án này sẽ là “một hành động tự hủy diệt ngớ ngẩn” và có thể khiến cho “đế chế Hoa Kỳ nhận một cái kết đáng hổ thẹn”.
Trước khi tiến hành vụ thử tên lửa hồi đầu tháng 7, Triều Tiên cũng đã chỉ trích Hàn Quốc là “một con rối quân sự thích chiến tranh” vì sự hợp tác của Seoul với Washington, đặc biệt là sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại nước này.
Mặc dù Tổng thống Trump có quan điểm khá “thoáng” với Triều Tiên trong những ngày đầu mới nhậm chức, song mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng ngày càng trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây.
Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa Hwasong-14 được thử nghiệm thành công hồi đầu tháng 7 của nước này có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và đạt tới đất liền Hoa Kỳ.
Mặc dù Mỹ có sự chuẩn bị chiến đấu tốt hơn Triền Tiên, nhưng theo tính toán của các chuyên gia, nếu xảy ra chiến tranh giữa hai nước thì đây sẽ là một cuộc chiến “khiến 1 triệu người chết và tiêu tốn gần 1 nghìn tỷ USD”.
Theo Tuệ Minh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)