TQ thừa nhận tự đóng tàu sân bay loại 50.000 tấn

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng TQ ngày 1/1 lên tiếng xác nhận thông tin đang đóng tàu sân bay thứ 2 loại 50.000 tấn.

Tờ Chinanews.com (31/12) cho biết: Ngày 31/12, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng TQ Dương Vũ Quân cho biết, Trung Quốc đang thiết kế chế tạo tàu sân bay thứ 2 với lượng giãn lượng khoảng 50.000 tấn. Chiếc tàu sân bay này do TQ tự nghiên cứu chế tạo và được trang bị chiến đấu cơ J-15.
Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh 
Phát ngôn viên  Dương Vũ Quân cho hay, các chiến đấu cơ trên chiếc tàu sân bay thứ 2 này vẫn sử dụng phương pháp cất cánh kiểu nhảy cầu, nhưng  được cải tiến và nâng cao hơn về mặt kỹ thuật, do Trung Quốc đã có kinh nghiệm sau khi cải tạo tàu Varyag thành tàu sân bay Liêu Ninh. Ông Dương còn cho biết TQ đang nghiên cứu xem xét chế tạo tàu sân bay thứ 3.
Giới chuyên gia phân tích, TQ đang chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên, sau khi hoàn thành chế tạo sẽ bố trí hoạt động tại Biển Đông nhằm duy trì chủ quyền tại các đảo chiếm đóng trái phép tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Hải Nam (Theo chinanews.com)

Bình luận(0)