Tổng thống Mỹ: Cân nhắc cách thức gây áp lực lên Nga

Google News

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm Ấn Độ, ông chủ Nhà Trắng cho biết nước Mỹ đang xem xét cách thức mới gây áp lực lên Nga.

"Chúng tôi vẫn đang gây áp lực lên Nga, nhưng không có ý định làm suy yếu nền kinh tế nước này", Tổng thống Mỹ cho biết.
Theo lời Tổng thống, Mỹ và châu Âu phải đứng trên cùng một chiến tuyến trước những sai phạm về lệnh ngừng bắn ở Ukraine."Chúng tôi quan tâm tới việc làm sao để nước lớn không bắt nạt nước bé". Ông cũng nói rằng xung đột vũ trang với Nga là không hiệu quả.
Tong thong My: Can nhac cach thuc gay ap luc len Nga
 Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trước đó, bà Federica Mogherini, Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh nói rằng EU cần tăng cường áp lực chính trị và ngoại giao lên Nga.
Thứ 2 tuần trước (19/1), lãnh đạo các nước châu Âu đã  ủng hộ việc duy trì các biện pháp trừng phạt Nga. Trước đó, thượng viện EU cũng kiến nghị Hội đồng châu Âu mở rộng trừng phạt Nga trong lĩnh vực hạt nhân và tài chính nếu tình hình miền đông Ukraine không có tiến bộ nào.
Hiền Thảo

Bình luận(0)