Tiết lộ danh tính nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở London

Google News

Cảnh sát Anh ngày 5/6 công bố danh tính 2 trong 3 nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở London làm 7 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát thành phố London cho biết, một trong số những kẻ tấn công khủng bố ở London là Khuram Shazad Butt 27 tuổi, công dân Anh nhưng được sinh ra tại Pakistan. Trước đó cảnh sát và cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) đã từng biết đến tên này.
Tiet lo danh tinh nghi pham vu tan cong khung bo o London
 Khuram Shazad Butt (trái) và Rachid Redouane là 2 trong số 3 nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở London, Anh. (Ảnh: Cảnh sát London)
Tuy nhiên, theo phía cảnh sát, không có thông tin tình báo nào cho thấy vụ tấn công này đã được lên kế hoạch trước. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra chi tiết vụ việc.
Kẻ tấn công thứ hai là Rachid Redouane, 30 tuổi, còn có tên gọi khác là Rachid Elkhdar. Nghi phạm này mang quốc tịch Morocco và Libya. Cảnh sát cho biết vẫn đang tiếp tục xác định danh tính nghi phạm thứ 3.
Ba kẻ tấn công đêm 3/6 vừa qua đã thuê một xe tải rồi lao vào người đi bộ trên cầu London. Sau đó hướng đến khu chợ Borough gần đó, bước xuống xe, sử dụng dao đâm nhiều người. Vụ việc làm 7 người thiệt mạng, 48 người bị thương. Cảnh sát Anh nổ súng và tiêu diệt ba kẻ tấn công chỉ sau 8 phút khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.
Đây là vụ tấn công thứ ba ở Anh trong vòng chưa đầy ba tháng và xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm Anh tổ chức bầu cử. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận là thủ phạm vụ tấn công khủng bố này song không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Theo Phương Anh/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)