Tiếp bước Triều Tiên, Mỹ cũng thử nghiệm tên lửa đạn đạo

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không vũ trang (ICBM) từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California hôm 1/8.

Theo thông tin của đài NBC trích dẫn báo cáo của Bộ Chỉ huy Chiến thuật Không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không vũ trang được lên kế hoạch vào sáng sớm hôm 1/8 từ 0h01 phút sáng đến 6h01 phút giờ địa phương.
Tiep buoc Trieu Tien, My cung thu nghiem ten lua dan dao
Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California của Mỹ. Ảnh: AP.
Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Chiến thuật Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm ICBM này nhằm mục đích xác nhận tính hiệu quả sự sẵn sàng và độ chính xác của hệ thống tên lửa.
Vụ phóng tên lửa của Mỹ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm ICBM lần thứ hai.
Theo Cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm ICBM ngày 28/7 của họ đã thành công với tên lửa đạt đến độ cao 3.725 km và phóng xa 998 km trong khoảng 47 phút trước khi rơi vào vùng biển Nhật Bản.
>>>Mời quý vị độc giả xem video Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa thứ hai (Nguồn: RT):
Đáp lại động thái phóng ICBM trên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận kéo dài 10 giờ bằng máy bay chiến đấu trên bán đảo Triều Tiên và trên không phận Nhật Bản.
Thảo Nguyên (theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)