Thủ tướng Abe tái đắc cử Chủ tịch LDP

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Abe vừa chính thức tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền một cách dễ dàng.

Việc Thủ tướng Abe tái đắc cử chức Chủ tịch LDP diễn ra khi nữ nghị sỹ đảng này là Seiko Noda không nộp đơn ứng cử do không nhận được sự ủng hộ cần thiết của 20 thành viên đảng này.
Thu tuong Abe tai dac cu Chu tich LDP
Thủ tướng Abe.
Ông Abe trở thành Chủ tịch LDP đầu tiên được tái đắc cử mà không phải trải qua cuộc bỏ phiếu nào kể từ thời cựu Thủ tướng Ryutaro Hashimoto năm 1997.
Ngày 30/9 này sẽ là thời điểm ông Abe kết thúc nhiệm kỳ đảm nhận chức Chủ tịch LDP. Với việc tái đắc cử này, ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản trong ba năm tới (tức cuối tháng 9/2018).
Phát biểu với những người ủng hộ trước khi nộp hồ sơ ứng cử vào Chủ tịch LDP hôm 8/9, đương kim Thủ tướng Abe cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa nước Nhật hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng giảm phát và đảm bảo tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong tương lai”.
Thanh Nga (theo Kyodo)

Bình luận(0)