“Thống đốc” IS bỏ mạng tại tỉnh Anbar, Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Iraq ném bom xuống căn cứ của nhóm khủng bố ở tỉnh Anbar, tiêu diệt một “thống đốc” IS.

Truyền thông đưa tin, “thống đốc” IS Wahib al-Bu Aber và tay sai của hắn, Mohammed Talib, vừa bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của quân đội Iraq ở khu Heet, tỉnh Abar.
“Thong doc” IS bo mang tai tinh Anbar, Iraq
Không quân Iraq vừa tiêu diệt một "thống đốc" IS. 
Ít nhất 20 tay súng phiến quân IS cũng thiệt mạng trong vụ tấn công của Không quân Iraq.
Được biết, các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và tổ chức khủng bố IS liên tục diễn ra trong nhiều tháng qua.
Trước đó, lực lượng Iraq đã giành lại một cây cầu chiến lược ở phía đông thành phố Ramadi.
“Sư đoàn 10 của quân đội Iraq phối hợp cùng lực lượng dân quân và bộ lạc giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn cây cầu chiến lược al-Hamziya”, nguồn tin cho hay.
Ngày 17/2, Mohammad Saker Salman, kẻ cầm đầu chuyên điều phối hoạt động truyền thông của nhóm khủng bố IS, đã đầu hàng lực lượng an ninh Iraq ở tỉnh Abar.
Thiên An (Theo Fars)

Bình luận(0)