Thổ Nhĩ Kỳ cho phép người Kurd trở về Kobani chiến đấu

Google News

(Kiến Thức) - Hôm 20/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép người Kurd vượt qua biên giới trở về Kobani chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Trước diễn biến mới ở Kobani, hôm 20/10 Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới cho phép người Kurd ở Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ được vượt qua biên giới trở về chiến đấu ở Kobani chống Nhà nước Hồi giáo. Hiện Kobani đang bị cô lập, cửa khẩu Mursitpinar là con đường duy nhất kết nối Kobani với thế giới bên ngoài.
Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sắp kiểm soát toàn bộ Kobani. Đây là một thông tin cực kỳ tồi tệ với không chỉ người Kurd mà còn cả với Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Thế giới. Chiếm được Kobani, coi như IS dã mở được cánh cửa tiến vào Châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ không chính thức tham gia chiến đấu chống IS nhưng nước này thường xuyên gửi hàng cứu trợ và trung chuyển hàng cứu trợ cho lực lượng dân quân người Kurd ở thị trấn khói lửa Syria này.
Tuấn Lê

Bình luận(0)