Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 40.000 người sau đảo chính

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo, hơn 40.000 người đã bị bắt giữ kể từ sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 17/8 cho biết, hơn 40.000 người đã bị bắt giữ kể từ sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.
“Tổng cộng, 40.029 người đã bị bắt giữ và 20.355 người bị tạm giam sau âm mưu đảo chính bất thành tối 15/7”, Thủ tướng Yildirim thông báo.
Tho Nhi Ky bat giu hon 40.000 nguoi sau dao chinh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ truy tìm các nghi phạm liên quan đến vụ đảo chính hồi tháng 7/2016. Ảnh Reuters. 
Ankara đã cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen, người đứng đầu Phong trào Fetullah Gulen (FETO), là chủ mưu vụ đảo chính quân sự hồi tháng 7/2016. Ngày 16/8, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mức án là 2 án tù chung thân và 1.900 năm tù giam đối với giáo sĩ Gulen.
Tuy nhiên, ông Gulen, người sống lưu vong tại Pennsylvania (Mỹ) từ năm 1999, đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời lên án cuộc đảo chính này.
Được biết, trong vòng 50 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều cuộc đảo chính, ảnh hưởng đến đời sống chính trị-xã hội của đất nước này. Cuộc đảo chính gần đây nhất vào ngày 15/7 đã khiến ít nhất 265 người thiệt mạng, trong đó có 41 cảnh sát, 49 dân thường và 104 người ủng hộ đảo chính. Ngoài ra, 1.440 người khác bị thương trong vụ việc.
>>> Xem thêm video về phát biểu của giáo sĩ Fethullah Gulen (Nguồn video The Guardian):
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)