Tàu hàng Mỹ bị lật ở thủ đô Washington DC, rò rỉ chất độc

Google News

Các quan chức khẩn cấp của Mỹ cho biết: Một chuyến tàu hàng đã trượt ray, bị lật ở thủ đô Washington DC của Mỹ làm rò rỉ chất lỏng độc hại.

Ít nhất 9 toa xe tàu hàng Mỹ CSX đã bị lật gần ga tàu điện ngầm Rhodes Island sáng sớm ngày 1.5 (tối cùng ngày giờ Hà Nội).
Sở cứu hỏa DC cho biết, chất sodium hydroxide, hay còn gọi là dung dịch kiềm và soda ăn da, đã bị rò rỉ từ 3 toa xe lửa bị lật.
Tau hang My bi lat o thu do Washington DC, ro ri chat doc
Tuy nhiên cư dân gần đó không bị đi sơ tán, cũng không có thương vong nào được thông báo. Nguyên nhân gây lật tàu vẫn chưa rõ.
Sodium hydroxide là một hóa chất ăn mòn có thể gây ngứa rát và làm bỏng tay, bỏng mắt.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết, trong khi sodium hydroxide không cháy được nhưng khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước, nó có thể sinh đủ nhiệt gây ra các chất dễ cháy.
Công ty CXS cho biết đoàn tàu có 3 đầu máy và tổng cộng 175 toa xe, gần một nửa số đó là toa trống, số còn lại chở các loại hàng hóa khác nhau.
Theo LĐO

Bình luận(0)