Sập nhà ở Ấn Độ, ít nhất 9 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất 9 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ sập nhà ở Ấn Độ xảy ra ở khu Balewadi, Pune ngày hôm nay.

Video hiện trường nổ khí gas, sập nhà ở Nga:
Cảnh sát địa phương cho biết, 9 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ sập nhà ở Ấn Độ.
Phó Cảnh sát trưởng, ông B Teli cho biết, các nạn nhân đang làm ở tầng 13 của một tòa nhà dân cư đang trong giai đoạn xây dựng. Lúc này, bất ngờ, một phần nhà bị sập, làm 8 công nhân tử vong ngay tại hiện trường.
Sap nha o An Do, it nhat 9 nguoi chet
 Hiện trường vụ sập nhà ở Ấn Độ hôm 29/7/2016.
Một thành viên nhóm cứu hộ cho hay, vụ sập nhà xảy ra tại tòa nhà có tên Pride Express vào lúc 11h ngày 29/7 (theo giờ địa phương).
“Các thành viên đội cứu hộ đang di dời các mảnh đổ nát để xem có ai bị mắc kẹt ở bên trong hay không”, người này nói.
Khoảng 13-14 công nhân đang làm việc tại thời điểm tòa nhà sập. Cảnh sát tích cực tìm hiểu thông tin về chủ tòa nhà và nhà thầu.
Thanh Nga (theo Indianexpress)

Bình luận(0)