Sập hầm mỏ ở Triều Tiên, 6 người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Tờ báo Rodong Sinmun ngày 20/3 đưa tin, 6 người đã chết trong một vụ sập hầm mỏ ở Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 20/3 bất ngờ đăng tải thông tin về một vụ sập hầm mỏ ở Triều Tiên, tuy nhiên đã xảy ra từ ngày 9/1/2017.
Khi mái hầm đổ sập, ban đầu có 7 công nhân tại mỏ Unryul chuyên khai thác quặng sắt đã bị mắc kẹt ở bên trong hầm.
Sap ham mo o Trieu Tien, 6 nguoi thiet mang
 Ảnh minh họa. Ảnh World Atlas
Theo tờ Rodong Sinmun, một nạn nhân đã được cứu sống 10 ngày sau đó, nhưng 6 người còn lại đều đã chết trong vụ sập hầm mỏ này.
Báo trên cho biết, tai nạn này là tồi tệ nhất xảy ra tại hầm mỏ ở tỉnh Nam Hwanghae kể từ khi nó được thành lập.
Nạn nhân sống sót duy nhất tên Kim Kyong-nam cho biết, những người mắc kẹt cùng anh có thể thoát ra khỏi hầm mỏ an toàn khi họ nghe thấy tiếng đổ sụp. Tuy nhiên, họ chưa thể rời đi ngay lập tức bởi vì họ còn phải xem xét tình hình trong hầm.
Vụ tai nạn này diễn ra khi các thợ khai thác mỏ đang hăng hái làm việc để hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm.
Thanh Nga (theo AP)

>> xem thêm

Bình luận(0)