Sắp có đại chiến ở miền đông Ukraine?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều dấu hiệu cho thấy sắp có đại chiến ở miền đông Ukraine, khi các đại diện OSCE quyết định khẩn trương rời Donetsk do căng thẳng leo thang ở Donbass.

Hôm thứ Năm ngày 13/8 các quan sát viên OSCE đã rời thành phố Donetsk, một dấu hiệu cho thấy sắp có đại chiến ở miền đông Urkaine.
Trong khi đó, tình báo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) nói với các phóng viên: "Quân đội Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk, binh sĩ Ukraine đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao ở nhiều nơi trên mặt trận”.
Sap co dai chien o mien dong Ukraine?
Chiến sự đang diễn ra ở các làng Lugansk và Popasnaya, với việc các bên sử dụng tất cả các loại vũ khí. 
Đêm 13/8,  lực lượng an ninh Ukraine nã trọng pháo vào quận Kievski của Donetsk và Gorlovka. Các lọat súng đại bác đã không ngừng vang lên trong nhiều giờ. Tổn thất về người và của đang được xác định.
Bộ Quốc phòng DNR cho biết rằng trong vài tuần qua,  phía Ukraine đã tăng số lượng các vũ khí hạng nặng trong khu vực và đêm 13/8, quân chính phủ đã cố gắng đánh chiếm vị trí của lực lượng dân quân ở làng Nobaya Balaclava, nhưng bị đẩy lui.
Hiện thời, chiến sự đang diễn ra ở các làng Lugansk và Popasnaya, với việc các bên sử dụng tất cả các loại vũ khí.

Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)