Quân tiếp viện Syria đã đến sân bay T4 gần Palmyra

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã đưa một số đơn vị quân tiếp viện đến sân bay quân sự T4 trong ngày 13/12, tăng cường lực lượng phản công ở vùng nông thôn Palmyra.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, Bộ Chỉ huy Quân đội Syria đã điều động quân tiếp viện từ khu vực Aleppo đến phía đông tỉnh Homs gần Palmyra trong ngày 13/12.
Các đơn vị này được thành lập từ số binh sĩ của lực lượng tinh nhuệ Mãnh hổ (Tiger Forces) và Lá chắn quân sự.
Quan tiep vien Syria da den san bay T4 gan Palmyra
Lực lượng Mãnh hổ tinh nhuệ của Các lực lượng vũ trang Syria. Ảnh: Quân đội syria 
Theo dự kiến, ít nhất 2.500 binh sĩ ủng hộ chính phủ Syria sẽ được triển khai tới mặt trận Palmyra trong những ngày tới. Đây chỉ là một bộ phận của lực lượng lớn hơn nhằm chiếm lại các mỏ dầu xung quanh thành phố cổ Palmyra.
Cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã kiểm soát tất cả các mỏ dầu ở phía bắc Palmyra khiến dân chúng ở các tỉnh Homs, Hama, Latakia, Damascus, và Tartous bị thiếu điện và nhiên liệu. Việc tái chiếm các mỏ dầu khí hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Các lực lượng vũ trang Syria.
Minh Châu (Theo Al-Masdar News)

Bình luận(0)