Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đột nhập sâu vào lãnh thổ Syria

Google News

(Kiến Thức) - Một hãng tin tức của người Kurd tố cáo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe quân sự đột nhập sâu vào lãnh thổ Syria 200 mét và đào hào ở đó.

Cụ thể, hãng thông tấn ANHA cho biết, hàng chục xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu 200 mét vào khu vực Afrin, vùng đất của người Kurd ở Syria.
Quan doi Tho Nhi Ky dua xe vao lanh tho Syria
Ảnh do hãng thông tấn ANHA chụp và đăng trên trang chủ.
Đồng thời, cũng theo ANHA, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn bị tố đang đào chiến hào  giữa hai thị trấn Sorka và Meidan Ekbis ở tỉnh Aleppo của Syria.
Ngoài ra, Ankara còn được cho là đang khẩn trương xây dựng bức tường bê tông trên biên giới với Syria cũng ở khu vực này.
Trong khi đó, một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với Reuters rằng, quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/2 đã bắn pháo vào các vị trí của  Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở phía bắc Syria.
Việc bắn phá diễn ra sau khi chính quyền Ankara cáo buộc các lực lượng liên quan tới YPG ở bắc Syria đứng đằng sau vụ đánh bom xe đẫm máu ở Ankara làm 28 người chết và 61 người khác bị thương.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố tiếp tục các chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Syria.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)