Quân đội Syria tổng tấn công giải phóng al-Sukhnah

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria tổng tấn công giải phóng  al-Sukhnah, sau khi chiếm những quả đồi cuối cùng ở phía tây và kiểm soát hỏa lực toàn bộ thị trấn này.

Al Masdar News đưa tin ngày 27/7, quân đội Syria tổng tấn công giải phóng al-Sukhnah ở Đông Homs sau khi giành lại quyền kiểm soát những quả đồi cuối cùng ở phía tây và kiểm soát hoàn toàn hỏa lực đối với thị trấn này.
“Ngày 26/7, quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã tiến sâu vào dãy núi cuối cùng và thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn đối với thị trấn chiến lược al-Sukhnah”, nguồn tin cho hay.
Quan doi Syria tong tan cong thi tran al-Sukhnah
 Quân đội Syria sắp giải phóng hoàn toàn thị trấn chiến lược al-Sukhnah. Ảnh: Al Masdar News.
Nguồn tin quân sự độc quyền của Al Masdar News mới đây tiết lộ, lực lượng chính phủ Damascus đang tiến đánh thị trấn al-Sukhnah từ cổng phía tây và nam. Việc giải phóng thị trấn al-Sukhnah hiện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Được biết, mối đe dọa lớn nhất đối với lực lượng ủng hộ chính phủ Syria hiện tại không phải là sự kháng cự của phiến quân IS mà là các bẫy mìn mà nhóm khủng bố này đã cài cắm khắp thị trấn.
Tuy nhiên, quân đội Syria đã chuẩn bị sẵn sàng binh lực đè bẹp bất cứ sự phản kháng nào của phiến quân IS.
“Phiến quân IS có thể rút khỏi thị trấn al-Sukhnah trong vài giờ đồng hồ”, nguồn tin nói thêm.
>>> Mời quý độc giả xem video về chiến dịch quân sự giải phóng Deir ez-Zor của quân đội Syria (Nguồn video: AMN)
Trong diễn biến khác, ngày 26/7, lực lượng Mãnh Hổ tiếp tục chiến dịch truy quét quy mô lớn khắp vùng sa mạc ở phía đông nam tỉnh Raqqa và giải phóng hai khu vực quan trọng khác trên đường giải vây thành phố chiến lược Deir Ezzor.
Sau khi giải phóng ngôi làng Rasm Sulieman chiều ngày 25/7, lực lượng Mãnh Hổ tiếp tục giành lại ngôi làng al-Kharrar và đỉnh đồi Tall al-Kharrar gần đó.
Sau khi giải phóng thị trấn al-Sukhnah, thị trấn chiến lược cuối cùng ở phía đông tỉnh Homs, cánh cửa sẽ mở toang cho Quân đội Syria tiến về Deir Ezzor và giải vây cho thành phố chiến lược ở miền đông Syria này. 
Thiên An (Theo AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)