Quân đội Iraq giải phóng thêm quận chiến lược ở Mosul

Google News

(Kiến Thức) - Binh sĩ quân đội Iraq đã giải phóng thêm một quận chiến lược ở phía đông thành phố Mosul khỏi tay phiến quân IS.

RIA Novosti dẫn một nguồn tin ngày 30/11 cho biết, quân đội Iraq vừa giải phóng thêm quận Aha Sania ở khu vực phía đông thành phố Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS.
Quan doi Iraq giai phong them quan chien luoc o Mosul
Xe quân sự của quân đội Iraq tham gia chiến dịch chống IS ở Qaraqosh, gần thành phố Mosul, ngày 2/11/2016. Ảnh: Reuters.
Trước đó, ngày 29/11, Trung tướng Abdel Ghani Asadi cho hay lực lượng chống khủng bố Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 25 quận trong thành phố Mosul từ tay tổ chức khủng bố IS.
Trong diễn biến liên quan, liên quân Mỹ đã tiêu diệt 58 chiến binh IS ở khu vực trong và xung quanh thành phố Mosul.
“Trong 24 giờ qua, chiến đấu cơ của liên quân Mỹ dội bom xuống các căn cứ của nhóm IS nhằm hỗ trợ lực lượng Iraq trên mặt đất. Hàng chục chiến binh khủng bố đã bỏ mạng trong khi nhiều trang thiết bị quân sự của bọn chúng bị phá hủy trong đợt không kích trên”, Bộ Quốc phòng Iraq thông báo ngày 30/11.
Trước đó, ngày 17/10, quân đội Iraq bắt đầu mở chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố bị phiến quân IS chiếm đóng từ năm 2014. Được biết, kể từ khi chiến dịch bắt đầu, hàng chục nghìn dân thường Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa chạy tới các trại tị nạn ở ngoại ô thành phố Mosul.
>>> Xem thêm video Quân đội Iraq mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi tay phiến quân IS (Nguồn video Daily Mail/Reuters):
Thiên An (Theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)