Quân đội Iraq đã giải phóng gần 1/3 thành phố Mosul

Google News

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari nói với phóng viên ở Berlin rằng quân đội Iraq đã giải phóng được gần 1/3 thành phố Mosul.

Video quân đội Iraq đánh phiến quân IS ở Falljuah:
Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết, quân đội Iraq đã giải phóng gần 1/3 thành phố Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS.
Ngoại trưởng Ibrahim al-Jaafari cũng đưa ra thêm thông tin rằng, trong chiến dịch giải phóng Mosul, quân chính phủ Iraq cho tới nay đã tiêu diệt 1.000 phiến quân IS.
Quan doi Iraq da giai phong gan 1/3 thanh pho Mosul
Quân đội Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. Ảnh UPI
“Đó là kết quả tích cực. Mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn so với mong đợi của chúng tôi”, Ngoại trưởng al-Jaafari nói.
Ngoài ra, trong dịp này, ông al-Jaafari còn nhấn mạnh rằng, Iraq sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau nhiều tháng trời chuẩn bị, lực lượng vũ trang Iraq khởi động chiến dịch giành lại thành phố chiến lược Mosul từ phiến quân IS vào hôm 17/10/2016.
Thanh Nga (theo Press TV)

>> xem thêm

Bình luận(0)