Quân đội Iraq bắt sống một chỉ huy IS tại Ramadi

Google News

(Kiến Thức) - Truyền thông địa phương đưa tin, binh sĩ quân đội Iraq vừa bắt sống một trong những chỉ huy IS tại thành phố Ramadi.

Sky News Arabia đưa tin ngày 27/12 đưa tin, các binh sĩ Iraq vừa bắt giữ một trong những chỉ huy IS tại thành phố Ramadi – thủ phủ của tỉnh Anbar.
Tuy nhiên, danh tính tên chỉ huy của phiến quân IS vừa bị bắt chưa được tiết lộ.
Quan doi Iraq bat song mot chi huy IS tai Ramadi
Binh sĩ Iraq tiến về trung tâm Ramadi. Ảnh: Reuters. 
Trước đó, ngày 22/12, quân đội Iraq mở cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố IS tại tỉnh Anbar. Mục đích chính của chiến dịch quân sự này là nhằm giải phóng Ramadi – thành phố lớn nhất của tỉnh Anbar – khỏi tay IS.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã chiếm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq, đồng thời tuyên bố thiết lập một “Vương quốc Hồi giáo” tại các khu vực chúng kiểm soát. Nhóm Hồi giáo cực đoan này hiện là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh toàn cầu.
Thiên An

Bình luận(0)