Phó Chủ tịch Trung Quốc: Mục tiêu chống tham nhũng kế tiếp?

Google News

Sau khi Thị trưởng Nam Kinh Lý Kiến Nghiệp và Bí thư Thị ủy Nam Kinh Dương Vệ Trạch bị “ngã ngựa”, “bang Giang Tô” đang là chủ đề được nhắc đến rộng rãi ở Trung Quốc.

Trên blog của Tân Hoa xã tuần trước có đăng bài viết nói rằng việc Dương Vệ Trạch “ngã ngựa” có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc chống tham nhũng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, và rất có thể sẽ lôi được “hổ lớn” ra ánh sáng.
Pho Chu tich Trung Quoc: Muc tieu chong tham nhung ke tiep?
Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều.  
Theo tờ “Đông phương Nhật báo” của Hồng Kông ngày 13/1, “hổ lớn” mà blog của Tân Hoa xã ám chỉ chính là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đương nhiệm, ông Lý Nguyên Triều, người nắm quyền lãnh đạo ở Giang Tô từ năm 2000-2007, sau đó đảm nhiệm chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội 17.
“Bang Giang Tô” khởi nguồn từ “hiện tượng Tô Châu” và hưng vượng dưới thời Lý Nguyên Triều làm lãnh đạo Giang Tô, đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương.
Nguồn tin mới nhất từ Bắc Kinh của tạp chí “Minh kính” số tháng 2/2015 (xuất bản trước thời hạn) khẳng định vấn đề nghiêm trọng nhất của ông Lý Nguyên Triều chính là cấu kết bè đảng với Lệnh Kế Hoạch.
Hiện nay, tương lai của ông Lý Nguyên Triều đã bước vào thời kỳ đếm ngược.
Theo Vietnamplus

Bình luận(0)