Phiến quân IS tổn thất nặng nề ở Đông Homs

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã đánh bật phiến quân IS ra khỏi nhiều khu vực ở phía nam thành phố cổ Palmyra, qua đó gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 7/4, được sự yểm trợ hỏa lực của Nga, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát vùng đất rộng lớn, trong đó có mỏ al-Sukri và trang trại Hadad ở phía nam thành phố cổ Palmyra, từ tay phiến quân IS.
Phien quan IS ton that nang ne o Dong Homs
Quân đội Syria giải phóng thêm nhiều vùng đất ở Đông Homs khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: Fars News Agency.
Trong khi đó, các đơn vị pháo binh của lực lượng chính phủ Damascus tấn công dồn dập vào căn cứ của tổ chức khủng bố IS xung quanh ngôi làng al-Masoudiyeh ở Đông Homs.
“Nhóm IS hứng chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh với quân đội Syria”, nguồn tin cho hay.
Trước đó cùng ngày, các tay súng IS đã tấn công căn cứ của quân đội Syria sau vụ Mỹ phóng hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào sân bay quân sự Shayrat của lực lượng chính phủ Damascus đêm 6/4.
“Lợi dụng cuộc tấn công của Mỹ, phiến quân IS đã ập vào các trạm kiểm soát của quân chính phủ Syria gần thị trấn al-Furqalas chiến lược. Tuy nhiên, cuộc tấn công của nhóm khủng bố IS đã bị đẩy lui”, nguồn tin quân sự cho hay.
Thiên An (Theo FNA)

>> xem thêm

Bình luận(0)