Phiến quân IS tấn công nhiều do cay cú mất đất

Google News

(Kiến Thức) - Trung tâm phân tích IHS Jane trụ sở ở Mỹ cho rằng, sở dĩ phiến quân IS gia tăng các cuộc tấn công trong năm nay do cay cú mất đất.

Video bom xe phiến quân IS làm nổ tung căn cứ ở Iraq:
Hôm 1/5, trung tâm phân tích IHS Jane cho biết, các cuộc tấn công của phiến quân IS gia tăng trong năm nay, đặc biệt ở Iraq và Syria là một phản ứng do chúng bị mất nhiều vùng lãnh thổ trong các cuộc không kích do Nga hay liên quân quốc tế thực hiện.
Có 891 cuộc tấn công do tổ chức khủng bố IS thực hiện trong quý I/2016 ở Iraq và Syria. Con số này lớn hơn so với cùng kỳ năm trước kể từ khi nhóm này càn quét các vùng lãnh thổ hồi giữa 2014.
Phien quan IS tan cong nhieu do cay cu mat dat
 Cờ đen của IS trên chiếc xe máy bỏ lại ở Palmyra.
Nhóm IS đang tiến hành ngày càng nhiều các vụ bạo lực có thương vong hàng loạt vì chúng chịu nhiều áp lực từ các phía”, người đứng đầu bộ phận Khủng bố và nổi dậy ở trung tâm IHS Jane, ông Matthew Henman nói.
Quân đội Mỹ ước tính, lãnh thổ của IS ở Iraq đã giảm khoảng 40% so với thời đỉnh cao năm 2014 và 20% ở Syria.
Trong báo cáo mới nhất, IHS Jane lưu ý về sự gia tăng các vụ tấn công của IS ở Libya, nơi nhóm này đang nỗ lực tăng cường sức mạnh thông qua hoạt động chiếm giữ thành phố Sirte và tấn công các mỏ dầu.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)