Pháp lần đầu dùng tên lửa hành trình đánh IS

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, Pháp lần đầu dùng tên lửa hành trình đánh IS trong các cuộc xuất kích từ UAE và Jordan.

Trong thông cáo đưa ra hôm 15/12, bộ trên đã xác nhận việc Pháp lần đầu tiên dùng tên lửa hành trình đánh IS.
Phap lan dau dung ten lua hanh trinh danh IS
Tiêm kích Rafale bay tới Syria làm nhiệm vụ đánh IS. 
Cụ thể, lực lượng không quân Pháp lần đầu sử dụng tên lửa hành trình đánh vào IS ở Iraq. “Xuất phát từ UAE và Jordan, cuộc oanh kích có sự tham gia của hàng chục máy bay tiêm kích được trang bị tên lửa hành trình và bom”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp.
Tên lửa hành trình Pháp dùng đánh IS là loại tên lửa tầm xa SCALP được trang bị cho các tiêm kích xuất phát từ UAE và Jordan như một phần chiến dịch oanh kích nhằm vào một trung tâm chỉ huy, trại huấn luyện, kho hậu cần của phiến quân IS ở miền tây Iraq, giáp biên với Syria.
Theo báo chí Pháp, loại tên lửa hành trình mà Paris dùng đánh IS được sử dụng lần đầu tiên trong các cuộc oanh kích ở Libya năm 2011.
Pháp tăng cường các cuộc không kích vào hang ổ IS ở Syria và Iraq sau khi nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công khủng bố và đánh bom ở Paris hôm 13/11, làm 130 người chết.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)