Pháp bắt 5 người Nga vì nghi ngờ khủng bố

Google News

(Kiến Thức) - 5 công dân Nga đến từ Chechnya đã bị bắt ở miền nam nước Pháp vì nghi ngờ đang chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công.

5 nghi phạm bị bắt vào thứ 2 (19/1) ở thành phố Beziers gần bờ biển Địa Trung Hải, cách thành phố Montpellier khoảng 70km.

Công tố viên cho hay chắc chắn đây là “kết quả” được phát hiện từ các cuộc điều tra mà không đưa ra thông tin chi tiết.

1 trong số những người bị bắt sống ở Beziers, và 1 người khác “có lẽ” sống ở Montpellier, công tố viên cho biết thêm. Nơi ở của 3 người còn lại vẫn đang trong quá trình điều tra.

 

Phap bat 5 nguoi Nga vi nghi ngo khung bo
 Pháp triển khai hàng ngàn binh lính và cảnh sát để tăng cường an ninh sau khi 17 người thiệt mạng bởi các tay súng Hồi giáo.

Pháp đang ở trong tình trạng báo động cao nhất sau 3 ngày liên tiếp bị tấn công bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan đầu tháng này ở Paris làm 17 người thiệt mạng.

Chechnya, khu vực với phần lớn dân cư là người Hồi giáo ở Nga, đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed được xuất bản bởi tuần báo châm biếm Charlie Hebdo hồi tuần trước. 

Hải Yến

Bình luận(0)