Phá âm mưu chặt đầu các binh sĩ Quân đội Pháp

Google News

Bốn nghi phạm đang lên kế hoạch thực hiện một hành động khủng bố chống lại các căn cứ quân sự của Pháp.

Ngày 15/7, nhà chức trách Pháp cho biết đã phá âm mưu tấn công các căn cứ quân sự và kế hoạch quay phim cảnh chặt đầu binh sĩ Pháp của một nhóm các phần tử cực đoan.
Pha am muu chat dau cac binh si Quan doi Phap
 ​Vụ nổ tại một nhà máy hóa dầu ở Marseille (Pháp). Ảnh: Reuters​
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết bốn nghi phạm đang lên kế hoạch thực hiện “một hành động khủng bố chống lại các căn cứ quân sự của Pháp”.
Các nghi phạm từ 16 đến 23 tuổi, trong đó có một cựu thành viên hải quân Pháp, bị bắt sáng sớm hôm 15-7 tại nhiều khu vực khác nhau trên nước Pháp. Họ hiện bị giam giữ tại cơ quan tình báo Pháp DGSI.
Một nguồn tin giấu tên cho biết bốn nghi phạm trên còn âm mưu quay phim cảnh chặt đầu binh sĩ Pháp.
“Tuần này chúng ta đã ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra” – tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trong chuyến đi thăm thành phố biển Marseille.
Ông Cazeneuve cho biết không có mối liên hệ giữa các âm mưu bất thành này và hai vụ nổ hôm 14-7 tại một nhà máy hóa dầu ở Marseille.
Bộ trưởng Cazeneuve cho biết tên cầm đầu của nhóm nghi phạm trên đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Syria nhằm gia nhập các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Theo Đông Phương/TTO

Bình luận(0)