Ông Mã Anh Cửu sắp thăm trái phép đảo Ba Bình

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ tiến hành chuyến thăm trái phép đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong một tuyên bố chính thức, Văn phòng Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan cho hay, ông Mã Anh Cửu sẽ có chuyến thăm trái phép đảo Ba Bình thuộc quân đảo Trường Sa của Việt Nam, nếu điều kiện thời tiết cho phép.
Ong Ma Anh Cuu sap tham trai phep dao Ba Binh
Đảo Ba Bình nhìn từ trên cao xuống.
Dự kiến, chuyến thăm phi pháp tới đảo Ba Bình của Tổng thống đang mãn nhiệm  Mã Anh Cửu sẽ diễn ra vào ngày 28/1.
Trước đó, ông Mã Anh Cửu, người sẽ từ chức Tổng thống vùng lãnh thổ Đài Loan vào tháng 5 tới, đã đề nghị Tổng thống đắc cử Thái Anh Văn thuộc Dân Tiến Đảng (DPP) cử đại diện tới thăm đảo Ba Bình này. Tuy nhiên, bà Thái Anh Văn đã từ chối.
Đảo Ba Bình là một đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là đảo tự nhiên có diện tích lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa. Việt Nam nhiều lần phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền trái phép của phía Đài Loan đối với đảo Ba Bình và yêu cầu Đài Loan ngừng các hoạt động xây dựng phi pháp trên đó.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)