Ông Kim Jong-un: “Vụ phóng tên lửa mới nhất có ý nghĩa to lớn”

Google News

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 gần đây nhất có ý nghĩa rất to lớn.

NK News đưa tin ngày 16/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố “vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 vừa qua có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng hạt nhân nước này đạt đến đích”.
Ong Kim Jong-un: “Vu phong ten lua moi nhat co y nghia to lon”
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 hôm 15/9. Ảnh: KCNA.  
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12 bay qua Nhật Bản hôm 15/9 và tên lửa này đã sẵn sàng hoạt động.
Cùng ngày, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, chương trình hạt nhân của nước này gần hoàn thiện, đồng thời tái khẳng định mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng là thiết lập “cân bằng quân sự” với Mỹ và làm cho các nhà lãnh đạo Mỹ không dám nói về lựa chọn quân sự (với Triều Tiên).
“Vụ phóng thử được tiến hành nhằm mục đích kiềm chế sự ‘hung hăng’ của Mỹ, quốc gia gần đây đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối phó Triều Tiên”, nhà lãnh đạo Kim khẳng định.
>>> Mời quý độc giả xem video: Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên  hồi tháng 7/2017 (Nguồn: DW)
Trước đó, sáng ngày 15/9, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa bay qua Nhật Bản. Được biết, quả tên lửa đạt độ cao khoảng 770 km và bay xa tới 3.700 km, đủ để tấn công đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương.
An An (Theo NK News)

>> xem thêm

Bình luận(0)