Những vụ hành hình “phù thủy” ở Ấn Độ

Google News

Nhiều vụ hành hình "phù thủy" đã xảy ra ở Ấn Độ, trong đó có một phụ nữ  bị chặt đầu vì bị cáo buộc  sử dụng tà thuật.

Nhung vu hanh hinh
Một phụ nữ Ấn Độ bị chặt đầu vì cáo buộc "phù thủy". Ảnh: BBC 
BBC đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 20/7 vừa qua tại huyện Sonitpur, bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ. Nạn nhân là bà Purni Orang, 63 tuổi.
Cảnh sát cho biết, những người dân trong làng buộc tội bà Purni Orang hành nghề phù thủy và sử dụng tà thuật để khiến nhiều người bị ốm. 
“Họ gắn mác phù thủy cho bà ấy rồi sát hại. Những kẻ tấn công đeo mặt nạ đã bắt nạn nhân rồi hành hình một cách man rợ,” một cảnh sát cho biết.
Được biết, hiện cảnh sát đã bắt giữ 7 người, trong đó có hai phụ nữ liên quan tới vụ việc trên.
Hôm 12/7, một nhóm dân làng tại huyện Keonjhar cáo buộc một cặp vợ chồng và 4 đứa con của họ là phù thủy và dùng rìu sát hại dã man gia đình này.
Hồi tháng 10/2014, vận động viên Ấn Độ Debjani Bora bị đánh trọng thương sau khi bị gắn mác phù thủy, cũng tại bang Assam.
Những vụ án giết người với cáo buộc phù thủy thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, đặc biệt ở các bộ lạc ở vùng sâu, vùng xa. Theo báo cáo, năm 2012 có 119 vụ giết người liên quan tới cáo buộc phù thủy, còn năm 2013 là 160 vụ.
Theo Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)