Nhật tập trận núi Phú Sỹ sau khi thay đổi hiến pháp

Google News

(Kiến Thức) - Các binh lính Nhật Bản ngày 19/8 vừa bắt đầu tham gia vào cuộc tập trận Fire Power tại chân núi Phú Sỹ.

Theo dó, các quan chức thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (IDF) cho hay, cuộc tập trận thường niên này, kết thúc vào ngày 24/8, là nhằm mụa đích đẩy lùi một cuộc tấn công giả định vào các hòn đảo Nhật ở các vùng xa xôi.
Xe chiến đấu bọc thép của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản xuất hiện trong một bài tập bắn đạn thật ngày 19/3/2014. 
Họ cho biết, sự kiện này thể hiện tinh thần của văn bản hướng dẫn quốc phòng mới của nước này, mà trong đó tập trung vào công tác bảo vệ các hòn đảo. Cả Nhật và Trung Quốc đang gây sức ép với nhau về việc phân định chủ quyền đối với các hòn đảo không người ở trên biển Hoa Đông.
Trước đó, nội các Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua một nghị quyết trong đó cho phép diễn giải lại Hiến pháp hậu chiến tranh của nước này, qua đó cho phép lực lượng IDF có thể thực thi quyền tự vệ tập thể để bảo vệ các nước khác.
Thanh Nga (theo AP)

Bình luận(0)