Nhật không cung cấp hậu cần cho cuộc chiến chống IS

Google News

(Kiến Thức) - Đây là phát biểu của Tổng thư ký nội các Nhật Bản Esihide Suga trong buổi họp với báo chí sau video tuyên bố hành quyết con tin Nhật của IS.

Theo đó, Nhật Bản sẽ không giúp đỡ về hậu cần với liên minh chống IS trong các cuộc không kích IS trên lãnh thổ Syria.
Trả lời cho câu hỏi liệu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản còn giúp đỡ liên minh chống IS sau khi có IS đe doạ và đối xử tàn bạo với 2 công dân Nhật, Tổng thư ký nội các Nhật Esihide Suga đã trả lời là không.
Nhat khong cung cap hau can cho cuoc chien chong IS
 Tổng thư ký nội các Nhật Bản Esihide Suga.
Ông Esihide Suga cũng cho biết Nhật sẽ tăng cường các biện pháp an ninh cho nhà ngoại giao Nhật Bản ở nước ngoài.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani đã ra lệnh bảo đảm an toàn cho những bộ phận lính Nhật thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật triển khai ở nước ngoài, trong đó có cả bộ phận tham gia vào các hoạt động giữ gìn hoà bình của Liên hợp quốc.

Hiền Thảo

Bình luận(0)