Nga sẽ cùng Mỹ không kích IS ở Syria?

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bất ngờ cho biết, Nga vừa đề xuất cùng Mỹ không kích IS ở Syria kể từ ngày 25/5.

Video Nga không kích IS ở Syria (Nguồn video MailOnline):
Bộ trưởng Shoigu nói trong một cuộc họp phát sóng trên đài truyền hình quốc gia cho biết, việc Nga cùng Mỹ không kích IS ở Syria sẽ được thực hiện với sự hợp tác cùng chính phủ Syria.
Theo lời ông Shoigu, hoạt động cùng không kích các phần tử nổi dậy ở Syria giữa Nga và Syria sẽ nhằm vào các đoàn phương tiện chở vũ khí đạn dược vượt biên từ phía Thổ Nhĩ Kỳ sang đất Syria.
Nga se cung My khong kich IS o Syria?
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
“Chúng tôi hi vọng việc áp dụng biện pháp này sẽ cho phép mở ra một cuộc chuyển tiếp trong quá trình chuyển giao chính trị một cách hòa bình trên toàn bộ lãnh thổ Syria. Tất nhiên, việc Nga-Mỹ cùng không kích sẽ phải phối hợp với chính phủ Syria”, Bộ trưởng Shoigu nói.
Mỹ liên tục khước từ các đề nghị cùng tham gia các hoạt động quân sự với chính phủ Syria, điển hình như chiến dịch không kích của Nga ở Syria khởi động vào tháng 9/2015.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)