Nga: Mỹ đưa vũ khí vào Đông Âu là “khiêu khích”

Google News

(Kiến Thức) - Về ý đồ của Mỹ đưa vũ khí vào Đông Âu, Bộ Ngoại giao Nga nói đây sẽ là hành động khiêu khích.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc Mỹ đưa vũ khí vào Đông Âu của Mỹ sẽ dẫn đến việc phá vỡ hoàn toàn điều khoản chính yếu của Hiệp ước cơ sở Nga-NATO ký năm 1997, theo đó NATO cam kết không bố trí thường xuyên các lực lượng lớn trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu.
Mỹ có ý định triển khai máy bay tàng hình F-22 Raptor ở Châu Âu.
Theo ý kiến của chuyên viên Vladimir Batyuk từ Trung tâm nghiên cứu chính trị quân sự của Nga, kế hoạch này của Mỹ rõ ràng sẽ làm gia tăng đối đầu giữa Nga và  NATO, sẽ đẩy Nga vào tình thế buộc phải tăng cường lực lượng quân sự của mình ở khu vực phía Tây, qua đó dẫn đến đối đầu leo thang không chỉ về mặt chính trị mà còn quân sự giữa Liên bang Nga và NATO.
Ông Basyuk cũng lưu ý đến một  tin khác đăng tải trên tờ The Wall Street Journal cho biết rằng trong khuôn khổ kế hoạch gia tăng lực lượng quân sự trên lục địa này, Mỹ có thể sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tại Châu Âu.
Nga sẽđẩy nhanh quá trình chế tạo và chuyển giao cho không quân các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50.  
Chuyên gia Basyuk nhấn mạnh rằng việc triển khai các máy bay chiến đấu F-22 chắc chắn sẽ kích thích Moscow phản ứng thích ứng: đẩy nhanh quá trình thiết kế chế tạo và chuyển giao cho không quân các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50.
Nga có thể triển khai thêm các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander tại khu vực Kaliningrad. 
Nga có cách phản ứng, đáp trả bất kỳ hành động tương tự khác từ phía Mỹ và các đồng minh. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga không loại trừ rằng, để phản ứng với việc triển khai vũ khí hạng nặng của Mỹ ở Đông Âu, Nga có thể triển khai thêm các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander tại khu vực Kaliningrad.
Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)