Nga bảo lãnh các hợp đồng quốc phòng trong 5 năm tới

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ Nga sẽ bảo đảm cho các hợp đồng của những doanh nghiệp quốc phòng của nước này trong vòng 5 năm tới.

Hãng thông tấn Ria Novosti ngày 15/9 dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
“Tôi vừa ký một sắc lệnh chính phủ nhằm cung cấp gói bảo đảm trong thời hạn 5 năm cho các công ty quốc phòng khi họ đang thực thi các bản hợp đồng quân sự cấp nhà nước”, Thủ tướng Medvedev phát biểu trong cuộc họp giao ban của chính phủ.
Một gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga).
Ở một động thái khác, cũng trong ngày 15/9, Bộ Trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay, chính phủ nước này sẽ lập ra quỹ chống khủng hoảng có giá trị hàng triệu USD thông qua việc ngừng chuyển giao các khoản thu sang quỹ hưu trí để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)