Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông ngăn “đụng độ bất ngờ“

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang ráo riết tiến hành hoạt động bồi đắp phi pháp nhằm ngăn các cuộc đụng độ bất ngờ.

Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên soái hạm USS Blue Ridge, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas khẳng định về tự do hàng hải và tự do trên không ở khu vực Biển Đông. Tư lệnh Hạm đội 7 Robert Thomas tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông.
My tiep tuc tuan tra Bien Dong ngan
Tư lệnh Hạm đội 7 Quân đội Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Thomas còn cho biết, phía Mỹ đang nỗ lực trao đổi thông tin với Trung Quốc để hai bên tìm ra tiếng nói chung với mục tiêu ngăn chặn những cuộc đụng độ bất ngờ ở khu vực này.
Phó Đô đốc Robert Thomas nói rằng, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản có thể hoạt động ở bất cứ đâu trên thế giới. Ông bày tỏ hi vọng, Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước khác như Philippines và Australia để thúc đẩy sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông.
Phó Đô đốc Thomas đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ quanh việc Bắc Kinh tiến hành hoạt động bồi đắp phi pháp ở Quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). 
Trong bài diễn văn phát biểu ở Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 hôm 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đổ lỗi Trung Quốc là "nguồn cơn của các căng thẳng" trong khu vực. Bộ trưởng Carter nói rằng, Mỹ sẽ đảm bảo tự do hàng hải và tự do trên không ở Biển Đông.
Thanh Nga (theo Kyodo News)

>> xem thêm

Bình luận(0)