Mỹ sắp ngừng chương trình đào tạo quân nổi dậy Syria?

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xem xét lại chương trình đào tạo và trang bị vũ khí cho các nhóm quân nổi dậy Syria.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, chính quyền Mỹ sẽ xem xét lại chương trình đào tạo và trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Syria. Được biết, chương trình đào tạo này trị giá 500 triệu USD.
Theo Bộ trưởng Carter, Tổng thống Mỹ Obama có thể sẽ phát biểu về vấn đề này vào cuối ngày 9/10.
Mỹ sắp chấm dứt chương trình đào tạo quân nổi dậy Syria.
Phát biểu tại buổi hợp báo tại London (Anh) ngày 9/10, ông Carter cho biết, ông “không hài lòng với nỗ lực ban đầu của chương trình (đào tạo lực lượng nổi dậy Syria)” và “chúng tôi đã đưa ra một số phương pháp tiếp cận khác”.
Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên tiết lộ với The New York Times rằng, quá trình tuyển các chiến binh nổi dậy “ôn hòa” tại Syria thông qua chương trình đào tạo tại Jordan, Qatar, Ả-rập Xê-út sẽ chấm dứt.
Vị quan chức này cho biết thêm, một trung tâm đào tạo quy mô nhỏ hơn nhiều sẽ được mở tại Thổ Nhĩ Kỳ mà “học viên” chủ yếu là thủ lĩnh của các nhóm đối lập.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)