Mỹ: Phạm nhân gốc Việt vượt ngục tại quận Cam đầu thú

Google News

Phạm nhân gốc Việt vượt ngục tên là Bac Duong (43 tuổi) đã ra đầu thú và bị bắt lại một tuần sau khi trốn thoát khỏi nhà tù ở quận Cam.

Ngày 29/1, một trong ba tù nhân trốn thoát khỏi một nhà tù ở quận Cam, bang California của Mỹ cách đây một tuần là Bac Duong, phạm nhân gốc Việt vượt ngục 43 tuổi, đã ra đầu thú và bị bắt lại, trong khi hai đồng phạm vẫn lẩn trốn.
My: Pham nhan goc Viet vuot nguc tai quan Cam dau thu
 Ba phạm nhân vượt ngục ở nhà tù quân Camm Bac Duong, Hossein Nayeri và Jonathan Tieu (từ trái sang phải).
Tin cho biết đối tượng Bac Duong bị bắt tại Santa Ana, cũng thuộc quận Cam.
Phát biểu với các phóng viên, Cảnh sát trưởng quận Cam, bà Sandra Hutchen nêu rõ Bac Duong đã gặp một người dân ở Santa Ana và "bày tỏ ý định muốn ra đầu thú."
Hai đối tượng cùng vượt ngục với nam phạm nhân gốc Việt này là Hossein Nayeri (37 tuổi) và Jonathan Tieu (20 tuổi), được coi là rất nguy hiểm và có thể có vũ trang, vẫn đang bị cảnh sát truy lùng tại khu vực phía Đông Nam thành phố Los Angeles.
Cảnh sát Mỹ cho biết chắc chắn 3 tù nhân trên đã nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài và đến nay đã bắt giữ 10 người có liên quan đến vụ vượt ngục "ngoạn mục" này.
Theo Vietnam+

Bình luận(0)