Mỹ ném bom "túi tiền" của phiến quân IS ở Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 10/1, Mỹ ném bom "túi tiền" của phiến quân IS ở Iraq và phá hủy  kho tiền mặt lớn của Nhà nước Hồi giáo tại Mosul, Iraq.

CNN đưa tin ngày 12/1, trong một cuộc không kích bất thường, Mỹ đã ném bom phá hủy tòa nhà chứa lượng tiền mặt lớn của phiến quân IS tại Mosul. Số tiền này được nhóm IS sử dụng để trả lương cho các chiến binh và phục vụ cho các chiến dịch hoạt động của bọn chúng.
My nem bom
Các tay súng phiến quân IS.
Các quan chức cho biết, Mỹ có kế hoạch không kích nhiều mục tiêu tài chính hơn nhằm cắt đứt khả năng hoạt động như một “thực thể nhà nước” của tổ chức khủng bố IS.
Vài tuần trước đó, các chiến đấu cơ Mỹ đã bắt đầu tấn công các xe chở dầu của nhóm IS.
Được biết, Mỹ coi cuộc không kích tại Mosul vừa rồi "vô cùng nhạy cảm" bởi tòa nhà này nằm trong khu dân cư nên có nguy cơ gây thương vong cho dân thường.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tin tình báo về “địa điểm phân bổ tiền” của phiến quân IS, các máy bay Mỹ đã theo dõi khu vực này trong nhiều ngày và xác định thời điểm số dân thường trong khu vực là ít nhất. Khoảng 5 đến 7 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích này.
Thiên An (Theo CNN)

Bình luận(0)