Mỹ cấp vũ khí cho phiến quân Syria để "lấy máu người Nga"?

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ sẵn sàng gửi thêm vũ khí đến Syria để thông qua cái gọi là phe đối lập gây áp lực không chỉ với chính phủ Syria mà cả với Nga.

Đó là nhận định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda của học giả Max Abrams, giảng viên Đại học Đông Bắc Boston và là một chuyên gia về chống khủng bố.
My cap vu khi cho phien quan Syria de
Phiến quân Syria được trang bị hàng nghìn tên lửa chống tăng TOW của Mỹ. Ảnh Business Insider 
Học giả Max Abrams cho biết: "Hiện có những cuộc đàm phán về gửi vũ khí bổ sung cho quân nổi dậy để gây áp lực không chỉ với ông Assad mà cả với Nga. Quan điểm này là đặc trưng chính sách đối ngoại của cánh bà Hillary Clinton. Một số chuyên gia cấp cao nhất cũng tư vấn về cuộc chiến qua trung gian: vũ trang cho quân nổi dậy để, trên thực tế, lấy máu người Nga, quân đội Syria và dân quân Iran như Mỹ từng trang bị cho các chiến binh thánh chiến ở Afghanistan trong những năm 1980”.
Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Max Abrams nhấn mạnh rằng chiến lược này có nguy cơ biến thành “cú đánh ngược” boomerang: tạo ra những kẻ khủng bố tương lai mà trong đó một số có thể chọn mục tiêu là Mỹ.
Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)