Một tuần, Nga tiêu diệt hơn 1.300 mục tiêu khủng bố

Google News

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Igor Konashenkov cho biết, trong vòng một tuần qua, các máy bay Nga đã tiêu diệt hơn 1.300 mục tiêu khủng bố ở Syria.

Trong cuộc họp báo hôm 1/2, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, các máy bay Nga tiêu diệt hơn 1.300 mục tiêu khủng bố ở tám tỉnh của Syria trong vòng một tuần qua.
Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 tham gia một cuộc xuất kích đánh vào những cơ sở hạ tầng của IS ở Syria. 
“Trong vòng một tuần qua, các máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 468 cuộc xuất kích ở Syria, bao gồm 24 lần làm nhiệm vụ chiến đấu do máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 tiến hành”, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.
Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, 1.354 mục tiêu khủng bố ở các tỉnh của Syria như Aleppo, Latakia, Hama, Homs, Damascus, Raqqa, Daraa và Dier ez-Zor đã bị tiêu diệt trong 1 tuần nay.
Đặc biệt, theo chia sẻ của vị đại diện này, lực lượng không quân Nga còn phá hủy một kho nhiên liệu của nhóm Jaysh al-Islam ở tỉnh Damascus, kho nhiên liệu của IS ở Aleppo và nhà máy lọc dầu của tổ chức này nằm ở thành trì Raqqa.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)