Mexico bắt nghi phạm bắn nhân viên lãnh sự quán Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng đặc nhiệm Mexico ngày 8/1 đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ bắn nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Guadalajara.

Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng công tố và Bộ Ngoại giao Mexico ngày 8/1 cho biết, một nghi phạm liên quan đến vụ bắn nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco (Mexico) đã bị bắt giữ. Được biết, nghi phạm này là một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ.
Ảnh chụp từ video ghi lại cảnh một người đàn ông bắn nhân viên lãnh sự quán Mỹ trong ô tô ngày 6/1. Ảnh: Reuters. 
“Nghi phạm sẽ bị dẫn độ về Mỹ, nơi tình trạng pháp lý của đối tượng sẽ được xác định”, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảm ơn chính phủ Mexico về “vụ bắt giữ nghi phạm tấn công nhân viên ngoại giao Mỹ một cách nhanh chóng và quyết đoán”.
Trước đó, đoạn video an ninh được Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Mexico công bố cho thấy, vào ngày 6/1, tay súng đứng chờ xe của nhân viên Mỹ dừng trước barrier và sau đó y bắn thẳng vào người lái xe rồi bỏ chạy. 
Một quan chức an ninh Mexico giấu tên cho hay, nhân viên lãnh sự quán Mỹ bị bắn vào ngực là Christopher Ashcraft. Người này đã được đưa tới bệnh viện điều trị và đang trong tình trạng ổn định.
Thiên An (Theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)