Myanmar: Máy bay quân sự cùng 120 người rơi xuống biển Andaman

Google News

(Kiến Thức) - Tư lệnh quân đội Myanmar cho biết một máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị mất tích vào đầu giờ chiều ngày 7/5/2017.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành sau khi chiếc máy bay này bị biến khỏi màn hình radar khi đang bay trên Biển Andaman Sea giữa thành phố ven biển Myeik và Yangon.
Đường bay của chiếc máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 của Myanmar. (Nguồn: RT)  
Thông cáo của quân đội Myanmar cho biết: "Liên lạc với máy bay đột ngột bị mất vào lúc 13h35 (giờ địa phương) khi chiếc máy bay bay cách thành phố Dawei khoảng 32 km”. 
Quân đội Myanmar đã điều động nhiều máy bay và trực thăng tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Ngày 7/6, một số nguồn tin cho biết đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Myanmar tại khu vực Biển Andaman.
Một quan chức ngành du lịch tại thành phố Myeik, ông Naing Lin Zaw, cho biết các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy tại vùng biển cách thành phố Dawei khoảng 218 km. Hiện thời, Hải quân Myanmar vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm.
Ông Kyaw Kyaw Htey, một quan chức hàng không dân dụng tại sân bay Myeik nói với Reuters: “Tổng số hành khách trên máy bay là 105. Chúng tôi đã nhận được thông tin này trước khi máy bay cất cánh. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay này”. 
 Máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 do Trung Quốc chế tạo. (Nguồn: RT) 
Có tin nói chiếc máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 do Trung Quốc chế tạo này chở các quân nhân và người nhà của họ.
Quân đội Myanmar cho biết có 106 quân nhân và thân quyến trên máy bay, cộng với đội bay gồm 14 người. Chiếc máy bay vận tải quân sự này có thể chở tối đa 200 người.
Một quan chức sân bay cho biết: “Chúng tôi cho rằng đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Điều kiện thời tiết khá tốt”. 
Hiện thời là mùa mưa ở Myanmar và dự báo thời tiết nói rằng sẽ có giông bão.

Minh Châu (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)