Máy bay quân sự Cuba rơi, 8 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Trong một văn bản chính thức do Bộ các Lực lượng vũ trang Cuba đưa ra, một máy bay quân sự Cuba đâm vào núi ở tỉnh Artemisa, làm 8 quân nhân thiệt mạng.

Theo bộ trên, máy bay quân sự Cuba rơi là chiếc An-26. Nó cất cánh khỏi sân bay Playa Baracoa ở ngoại ô thủ đô La Habana vào lúc 6h38 ngày 29/4 và rơi xuống núi ở bên ngoài thị trấn Candelaria, cách sân bay khoảng 40 dặm.
May bay quan su Cuba roi, 8 nguoi chet
Hiện trường vụ rơi máy bay An-26 ở Nga. Ảnh baaa-acro.com 
“8 quân nhân, trong đó có các thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng (trong vụ máy bay Cuba rơi). Một ủy ban …đang điều tra nguyên nhân tai nạn’, bộ này cho biết.
Các quan chức chính phủ Cuba chưa cung cấp thêm các thông tin khác về vụ rơi máy bay Cuba An-26 này.
Phần đa các máy bay ở Cuba sử dụng đều được sản xuất từ thời Liên Xô. Nhà máy Antonov chế tạo máy bay An-26 ở Kiev trong giai đoạn 1969-1986.
Vụ máy bay rơi mới nhất ở Cuba là chiếc ATR-72-212 của hãng hàng không Aero Caribbean. Khi rơi xuống, nó đã bốc cháy dữ dội, làm tất cả 68 người trên khoang máy bay tử nạn.
Thanh Nga (theo Guardian)

>> xem thêm

Bình luận(0)