Lực lượng Iraq cách trung tâm nhà thờ Hồi giáo ở Mosul 600 mét

Google News

(Kiến Thức) - Theo tin tức mới nhận được, lực lượng Iraq chỉ còn cách đại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul, nơi phiến quân IS gọi là “vương quốc” 600 mét.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Iraq, lực lượng phản ứng nhanh và an ninh Iraq tiến gần tới quận al-Hadba Minaret và Đại nhà thờ Hồi giáo Nuri ở Thành cổ Mosul sau các cuộc giao tranh đường phố ác liệt với phiến quân IS.
Còn nhớ, thủ lĩnh nhóm khủng bố IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã tuyên bố thành phố cái gọi là Vương quốc Hồi giáo của nhóm này từ nhà thờ Hồi giáo trên sau khi chúng nhanh chóng giành được thành phố Mosul.
Luc luong Iraq cach trung tam nha tho Hoi giao o Mosul 600 met
 Xe tăng lực lượng phản ứng nhanh phóng hỏa lực về phía phiến quân IS ở  Bab al-Tob, Mosul. Ảnh Reuters
Nhà thờ Hồi giáo này đã bị bao vây hoàn toàn và các UAV của Iraq đang theo dõi mọi động tĩnh của chúng ở khu vực.
Ngày 16/3, lực lượng tình nguyện Iraq Hashd Al-Sha’abi đã giải phóng khu vực chiến lược Bashiqa, qua đó hoàn toàn cô lập nhóm khủng bố IS ở thành trì Tal Afar.
Ở một diễn biến khác, dựa trên một đoạn video do các nhà hoạt động xã hội Iraq công bố, người em họ của thủ lĩnh nhóm IS bị bắt bên trong quận Jawsaq mới được giải phóng ở phía tây Mosul.
Thanh Nga (theo AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)