Lột trần, tra tấn bốn phụ nữ vì nghi là phù thủy

Google News

(Kiến Thức) - Bốn người phụ nữ ở Papua New Guinea đã bị lột trần và đánh đập dã man vì bị nghi là phù thủy.

RT đưa tin ngày 23/10, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, bốn phụ nữ ở Papua New Guinea đã bị đám đông lột trần, trói tay, tra tấn dã man và châm lửa đốt vì bị nghi là “phù thủy”.
Sự việc được cho là xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Enga. Những người phụ nữ bị cho là phù thủy đã lấy và ăn tim của một người đàn ông trong làng, khiến ông ta bị bệnh nặng và tử vong.
Lot tran, tra tan bon phu nu vi nghi la phu thuy
Hình ảnh chụp từ đoạn video quay cảnh những người phụ nữ bị lột trần và tra tấn. 
Những kẻ tấn công vừa tra tấn vừa hỏi “các phù thủy” về nơi họ giấu trái tim người đàn ông đã chết.
“Các ngươi đã giấu (quả tim) ở đâu? Hãy thiêu chúng”, một người trong đám đông quát lớn.
Mặc dù những người phụ nữ giải thích họ không phải phù thủy và không giết người nhưng những đợt tra tấn dã man vẫn không dừng lại.
“Tôi không ăn nó. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ nấu cơm trong nhà. Tôi không làm gì cả”, một nạn nhân bị cáo buộc là phù thủy gào khóc.
Theo một người dân chứng kiến vụ việc, những người phụ nữ này không có cách nào để chứng minh mình vô tội.
“Khi họ đã bị nghi ngờ là phù thủy, họ sẽ bị tra tấn và thậm chí giết chết”, Guardian Australian dẫn lời một nhân chứng nói.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)